Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi các bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên kiên trì và ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Trong bài phát biểu, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập đến nay. Hơn 70 năm qua, với tôn chỉ và nguyên tắc là Hiến chương của Liên Hợp Quốc, với trụ cột là quan điểm và thực tiễn của chủ nghĩa đa phương, Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình và phát triển của thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Livemint

Ông Vương Nghị cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, chủ nghĩa đa phương gặp phải nhiều thách thức như hiện nay, các bên cần kiên trì lấy hợp tác cùng thắng làm mục tiêu, lấy trật tự quy tắc làm nền tảng, lấy công bằng chính nghĩa làm tôn chỉ và lấy hiệu quả hành động làm phương hướng. Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng kêu gọi các bên cần đoàn kết, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quan hệ quốc tế, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức thương mại thế giới là hạt nhân.

Trước đó, trong chuỗi hoạt động thuộc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang được tổ chức tại New York, Mỹ, lãnh đạo nhiều nước cũng kêu gọi các bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, tương lai của thế giới phụ thuộc vào sự đoàn kết của các bên, các nước cần phải xây dựng lại niềm tin đã đổ vỡ cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác đa phương. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá, nghĩa đa phương là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình thế giới, nếu đi ngược lại điều này sẽ là điều tai hại cho tất cả các bên./.

Hà Thắng - Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-trung-quoc-keu-goi-cac-ben-ung-ho-chu-nghia-da-phuong-819884.vov