Ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm về Covid-19, đề cập một loại cơ chế hợp tác khu vực mới

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Hungary, Bosnia và Herzegovina và Estonia về đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nước này đã kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh và dần khôi phục lại đời sống kinh tế và xã hội.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc đã kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh và dần khôi phục lại đời sống kinh tế và xã hội, trong khi vẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát một cách thường xuyên. Trung Quốc cảm ơn các nước liên quan vì sự đoàn kết và hỗ trợ của họ trong cuộc chiến chống dịch bệnh của Trung Quốc.

Ông Vương Nghị cho rằng, sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung Âu và Đông Âu (CEEC) là một loại cơ chế hợp tác khu vực mới và tất cả các nước thành viên đã đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác. Mặc dù dịch bệnh đã có một số tác động, nhưng sự sẵn sàng hợp tác của tất cả các bên vẫn không suy giảm.

Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với các nước liên quan và thúc đẩy hợp tác sau khi đại dịch kết thúc.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết “Hungary luôn đề cao nguyên tắc một Trung Quốc, là nền tảng chính trị của quan hệ Hungary-Trung Quốc, ngoài ra Hungary sẽ không ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO”.

Ngoại trưởng Bosnia và Herzegovina Bisera Turkovic nhấn mạnh, “nước này hoan nghênh sự tăng cường đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc”, trong khi Ngoại trưởng Estonia nêu rõ nước này “sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác với Trung Quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để hỗ trợ Hội đồng Bảo an đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu”.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hungary cũng như các thành viên khác của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện một cách hiệu quả các nỗ lực phòng chống, kiểm soát và ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi cùng nhau nỗ lực nhằm tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô để chung sức giải quyết những thách thức mà đại dịch mang lại cho nền kinh tế thế giới.

Chu Văn

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-trung-quoc-dien-dam-ve-covid-19-de-cap-mot-loai-co-che-hop-tac-khu-vuc-moi-115673.html