Ngoại trưởng Trung Quốc bất ngờ thăm khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, có dụng ý gì?

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 14/8, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thực hiện một chuyến thăm hiếm có đến Tây Tạng, trong đó có đến khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo thông báo, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng, an ninh và ổn định của khu vực là quan trọng với sự phát triển chung của Trung Quốc.

Dù thông báo ngắn gọn do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm thứ Bảy không đề cập đến Ấn Độ, song, giới quan sát nhận định, chuyến đi biên giới của ông Vương Nghị "là bất thường và mang tính biểu tượng”, nêu bật cách Bắc Kinh coi Tây Tạng là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Chuyến đi của ông Vương Nghị diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ xây dựng quân đội lên tới 1,4 triệu người để bảo vệ chủ quyền của đất nước trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày độc lập.

Chuyên gia về Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thành phố Thượng Hải Wang Dehua cho rằng: "Chuyến đi của ông Vương Nghị là nhằm tập hợp sự ủng hộ và xây dựng các chính sách về cách đối phó hiệu quả với Ấn Độ, đặc biệt là khi New Delhi vẫn còn dao động giữa Trung Quốc và Mỹ".

Theo vị chuyên gia này, mặc dù "Trung Quốc không muốn gây chiến với Ấn Độ, nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các tình huống và đó là những gì ông Vương Nghị có thể đã làm ở Tây Tạng”.

(theo SCMP)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-trung-quoc-bat-ngo-tham-khu-vuc-bien-gioi-tranh-chap-voi-an-do-co-dung-y-gi-121764.html