Ngoại trưởng Triều Tiên-Nhật Bản lần đầu gặp nhau sau 3 năm

Giới quan sát đang kỳ vọng sau khi bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc thành công, Triều Tiên sẽ tiến tới giải quyết những bất đồng với Nhật Bản.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Các Ngoại trưởng Nhật Bản và Triều Tiên hôm 27/9 đã có cuộc hội đàm lần đầu tiên trong ba năm qua, giữa bối cảnh giới quan sát đang kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ bắt đầu thực hiện các bước đi phi hạt nhân hóa và tham gia đối thoại khu vực nhiều hơn, tờ Kyodo News đưa tin.

Nói với các phóng viên, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết, ông đã có cuộc gặp mặt ngắn khoảng 20 phút với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tuy nhiên ông từ chối nói thêm chi tiết mà hai bên thảo luận.

Trước đó, có thông tin cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước ở Bình Nhưỡng rằng, ông đã sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Nhật Bản vào một thời điểm thích hợp.

Trong cuộc gặp nói trên, Ngoại trưởng Kono được cho là đã truyền đạt quan điểm của Nhật Bản về việc sẽ trợ giúp kinh tế cho Triều Tiên, khi nước này có hành động tháo dỡ tên lửa và chương trình hạt nhân , đồng thời giải quyết những tranh cãi xoay quanh cáo buộc bắt cóc các công dân Nhật Bản mà hai nước bất đồng trong quá khứ.

"Để giải quyết vấn đề bắt cóc, Nhật Bản và Triều Tiên cần nói chuyện trực tiếp", một nhà ngoại giao cao cấp của Nhật Bản giấu tên cho hay.

Nói với Thủ tướng Nhật Bản Abe hôm 25/9, Tổng thống Moon tiết lộ, trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua, ông đã đề cập đến tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đáp lại bằng sự thiện chí, nói rằng ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Tokyo khi có cơ hội.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015, một cuộc họp giữa các Ngoại trưởng của Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra, theo bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết sẽ hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn sẽ gặp ông Kim thêm một lần nữa sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử hai nước vào tháng 6 tại Singapore.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ thăm Triều Tiên vào tháng 10 tới đây trong một nỗ lực sắp xếp hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump và ông Kim.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngoai-truong-trieu-tien-nhat-ban-lan-dau-gap-nhau-sau-3-nam-a405482.html