'Hội thánh đức chúa trời mẹ' là hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An cho rằng 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' thời gian gần đây xuất hiện trở lại tại Nghệ An là hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mới đây, Đồn biên phòng Phúc Sơn phối hợp với Công an huyện Anh Sơn cùng chính quyền địa phương kiểm tra và phát hiện tại nhà đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) đang có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) có hành vi tụ tập sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Đối tượng Đặng Sĩ Nhâm.

Đối tượng Đặng Sĩ Nhâm.

Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 1 máy tính laptop chứa tài liệu tuyên truyền “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”; 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng cùng 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mę”, do đối tượng Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992; trú tại: Đà Sơn, Đô Lương) cầm đầu. Đây là hoạt động tôn giáo trái phép chưa được Nhà nước công nhận. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Đại tá Dương Hồng Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An cho rằng, hoạt động trái pháp luật này là một trong những nhân tố gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới: "Chúng tôi sẽ phối hợp các ngành, cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền và đồng thời kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm các hoạt động liên quan đến các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn biên giới để đảm bảo giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn do Biên phòng quản lí."/.

CTV Quốc Khánh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hoi-thanh-duc-chua-troi-me-la-hoat-dong-trai-phap-luat-gay-mat-an-ninh-trat-tu-848856.vov