Ngoại trưởng Sergei Lavrov: 'Hiện nay quan hệ Nga - Mỹ 'bị đầu độc'

Hiện nay quan hệ Nga - Mỹ bị 'đầu độc' - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn các nhà ngoại giao trẻ trong của EEF.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo ông, quan hệ Nga - Mỹ "thời điểm này đang bị nhiễm độc nhất".

Ngoại trưởng Nga nói rằng trong quan hệ với các đối tác nó đã trở thành một quy tắc của Hoa Kỳ, "khi một cái gì đó xảy ra không đúng", họ ngay lập tức công bố các biện pháp ảnh hưởng bắt buộc.

"Tôi không nghĩ rằng họ có thể tin vào sự thành công lâu dài trong chính sách như vậy" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Mỹ hiểu rằng hiện nay cần phải phối hợp cùng nhau trước các mối đe dọa như khủng bố, "thay vì cố gắng chống lại nhau trong tình huống này hay tình huống khác, hoặc sử dụng các mối đe dọa cực đoan để đạt được một số mục tiêu ngay lập tức, như các vấn đề đang diễn ra ở Syria".

Hôm qua, Diễn đàn kinh tế Đông (EEF) lần thứ IV chính thức khai mạc tại Vladivostok. Diễn đàn được tổ chức trong khuôn viên của Đại học Quốc gia Viễn Đông trên đảo Russki từ ngày 11-13/9.

Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya segodnya" đóng vai trò phụ trách đối tác thông tin của sự kiện này.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngoai-truong-sergei-lavrov-hien-nay-quan-he-nga-my-bi-dau-doc-214414.html