Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Đối thoại Nga-Mỹ bằng tối hậu thư là vô nghĩa và vô ích

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/9 khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Tổng thống tương lai của Mỹ trên cơ sở bình đẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP)

Ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi sẽ thảo luận với Washington về tất cả các vấn đề quan tâm trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi và tìm kiếm sự cân bằng lợi ích. Đối thoại với chúng tôi bằng tối hậu thư là vô nghĩa và vô ích. Nếu ai đó chưa hiểu điều này, thì đó là những chính trị gia vô giá trị".

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, dưới thời của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nga lần đầu tiên bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ, vốn là cái cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt, kể cả việc “phong tỏa tài sản của Nga tại Mỹ, trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của chúng tôi cùng gia đình của họ và nhiều hơn nữa".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết vấn đề Nga bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ vẫn chiếm một trong những vị trí chủ đạo trong chính sách của Washington.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-sergei-lavrov-doi-thoai-nga-my-bang-toi-hau-thu-la-vo-nghia-va-vo-ich-124145.html