Ngoại trưởng Qatar: Không có đột phá trong bất đồng tại vùng Vịnh

Ngày 29/2, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tuyên bố, đàm phán về việc chấm dứt bất đồng ngoại giao kéo dài gần 3 năm tại vùng Vịnh đã không có bất kỳ bước đột phá nào.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Qatar cho biết, nước này hy vọng có một giải pháp cho tình trạng bất đồng, trong đó Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ chính trị, thương mại và giao thông vận tải với Qatar vào giữa năm 2017, trước những cáo buộc rằng Doha tài trợ khủng bố, đồng thời làm ấm lại quan hệ với Iran.

Tuy nhiên, ông Al-Thani cho biết, "các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp đều không thành công".

Ngoại trưởng Al-Thani khẳng định, Qatar - quốc gia luôn bác bỏ cáo buộc và cho rằng lệnh cấm vận là nhằm mục đích làm suy yếu chủ quyền nước này - vẫn sẵn sàng cho các giải pháp tích cực dựa trên sự tôn trọng chủ quyền các nước.

Quang Anh

(theo Al Jazeera)

Quang Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-qatar-khong-co-dot-pha-trong-bat-dong-tai-vung-vinh-110576.html