Ngoại trưởng Prystaiko: Đức nên tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine

Phát biểu trên mạng tin RND của Đức ngày 27/12, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko đã khẩn thiết kêu gọi Chính phủ liên bang Đức hỗ trợ quân sự cho nước này.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, Chính phủ Ukraine kỳ vọng từ Đức lớn hơn vai trò ngoại giao trong cuộc xung đột với Nga. (Nguồn: Unian)

Theo ông Prystaiko, những hỗ trợ của Berlin là “chưa đủ để chấm dứt sự chết chóc của người dân“ và điều đáng tiếc là những đề nghị của Kiev về hỗ trợ quân sự cho đến nay đều bị Berlin bác bỏ.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, Chính phủ Ukraine kỳ vọng từ Đức lớn hơn vai trò ngoại giao trong cuộc xung đột với Nga. Ông nói: “Tôi hy vọng Berlin sẽ xem xét lại quan điểm dè dặt này và sẽ quyết định tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine“.

Nhà ngoại giao Ukraine cũng thừa nhận Đức và EU đã làm rất nhiều vì Ukraine, song điều đó là chưa đủ, bởi đã có 13.000 người thiệt mạng và điều đó vẫn diễn ra hàng ngày.

Tại khu vực Đông Ukraine vẫn xảy ra xung đột giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi ly khai. Bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được, xung đột giữa hai bên vẫn cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Chu Văn

(theo RND)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-prystaiko-duc-nen-tang-cuong-kha-nang-phong-thu-cho-ukraine-106889.html