Ngoại trưởng Pompeo 'xuống nước', chịu gặp người kế nhiệm

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tuần này sẽ gặp gỡ ông Antony Blinken, bộ trưởng ngoại giao trong chính quyền sắp tới của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai thành viên nội các hiện tại và tương lai trong quá trình chuyển giao quyền lực, theo AP.

Hai nguồn tin thân cận tiết lộ ông Pompeo sẽ tiếp ông Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào ngày 17/12.

CNN cho biết cuộc gặp dự kiến kéo dài 15 phút, nhưng các quan chức ngoại giao tin rằng đây là một tín hiệu tích cực. Nó đánh dấu sự công nhận chính quyền mới từ một thành viên nội các của chính quyền Trump.

 Ông Antony Blinken được đề cử giữ chức ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền Biden. Ảnh: AP.

Ông Antony Blinken được đề cử giữ chức ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền Biden. Ảnh: AP.

Diễn biến này xảy ra sau khi đại cử tri ở 50 bang và thủ đô Washington D.C. đã hoàn thành nhiệm vụ bầu tổng thống.

Ngoại trưởng Pompeo là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Trump. Ông vấp phải nhiều chỉ trích vì phát biểu "đang chuẩn bị cho một nhiệm kỳ thứ 2 của chính quyền Trump".

Việc ông Pompeo đồng ý gặp ông Blinken phản ánh sự thay đổi thái độ trong đảng Cộng hòa.

Ngày càng nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong đảng này lên tiếng chấp nhận chiến thắng của ông Biden, và cho rằng cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump sẽ không đạt được kết quả đáng kể.

Sáng 15/12 (giờ địa phương), lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell, công nhận và chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống.

Trước đó, Thượng nghị sĩ John Thune từ bang South Dakota, nhân vật cao cấp thứ 2 trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng hòa, nói: "Khi đại cử tri đoàn hoàn tất bỏ phiếu hôm nay, đã đến lúc mọi người phải bước tiếp".

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang South Carolina), một trong những người trung thành nhất của ông Trump, cho biết: “Bây giờ cửa của tổng thống còn rất hẹp”.

38 ngày sau khi truyền thông tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả này được xác nhận chính thức vào hôm 14/12.

Cựu phó tổng thống vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để bước đến bục nhậm chức trong ngày 20/1/2021, bất chấp những nỗ lực ngăn cản và đảo ngược kết quả từ nhóm của Tổng thống Trump thời gian qua.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-truong-pompeo-xuong-nuoc-chiu-gap-nguoi-ke-nhiem-post1163519.html