Ngoại trưởng Pompeo: Các đồng minh của Mỹ sẽ đoàn kết chống sự gây hấn chính trị và kinh tế từ Trung Quốc

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 1/9 tuyên bố, Hàn Quốc và các đồng minh khác của Mỹ sẽ tham gia vào những nỗ lực của Washington để chống lại điều mà ông gọi là sự gây hấn chính trị và kinh tế từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business News, Ngoại trưởng Pompeo nói: “Theo tôi, các bạn đang chứng kiến toàn thể thế giới bắt đầu đoàn kết xung quanh sự hiểu biết cốt yếu rằng Bắc Kinh đơn giản là đang từ chối cạnh tranh theo cách thức bình đẳng, có đi có lại và minh bạch. Vì vậy, tôi cho rằng, tất cả những người bạn của chúng ta ở Ấn Độ, ở Australia, ở Nhật Bản hay ở Hàn Quốc đều chứng kiến nguy cơ đối với người dân của họ, đất nước của họ và bạn sẽ chứng kiến họ hợp tác với Mỹ để đấu tranh trên mọi mặt trận mà chúng ta đã đề cập đến trong tối hôm nay”.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, những mặt trận mà Washington đối đầu với Bắc Kinh bao gồm hành động đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Trung Quốc và hoạt động gián điệp của các công dân Trung Quốc đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Chính quyền trước đây đã từ chối đối đầu với thách thức này. Và các bạn đang chứng kiến chúng tôi thực hiện hành động đó ở nhiều lĩnh vực, trong đó có viễn thông, mà tiêu biểu là tập đoàn Huawei”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-pompeo-cac-dong-minh-cua-my-se-doan-ket-chong-su-gay-han-chinh-tri-va-kinh-te-tu-trung-quoc-122844.html