Ngoại trưởng Philippines kêu gọi tẩy chay phim 'Abominable'

Bộ trưởng ngoại giao Philippines vào hôm thứ Tư đã kêu gọi cắt phân cảnh có bản đồ in hình đường 'lưỡi bò' trong bộ phim 'Abominable', vốn đã bị cấm lưu hành tại các rạp chiếu phim ở Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jnr cho rằng phân cảnh có tấm bản đồ đường "lưỡi bò" nên bị cắt bỏ khỏi bộ phim và các khán giả không chỉ nên từ chối xem phim mà còn tẩy chay toàn bộ nhà sản xuất.

"Tất nhiên, tốt hơn hết là họ nên cắt bỏ cảnh hình ảnh gây bất mãn, so với việc cấm phát hành như một số lời khuyên", ông Locsin Jnr cho biết trên Twitter.

"Tôi kêu gọi một cuộc tẩy chay toàn cầu về tất cả các sản phẩm của DreamWorks từ đây trở đi", vị quan chức cho biết.

Nhà sản xuất phim "Abominable" vẫn chưa có lời phản hồi chính thức sau tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines.

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hôm thứ Ba rằng cơ quan quản lý phim nên quyết định xem có nên rút "Abominable" khỏi các rạp chiếu phim Philippines hay không.

Bộ phim "Abominable" nói về một cô gái Trung Quốc phát hiện ra một người tuyết sống trên mái nhà của mình, được sản xuất bởi Pearl Studio có trụ sở tại Thượng Hải và DreamWorks Animation thuộc sở hữu của Comcast.

Bộ phim được công chiếu tại Philippines vào đầu tháng này và hiện không còn được chiếu ở nhiều rạp chiếu phim lớn.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/ngoai-truong-philippines-keu-goi-tay-chay-phim-abominable-157380.html