Ngoại trưởng Pháp tới Iraq bàn về số phận của các chiến binh nước ngoài ở Syria

Ngày 15/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, ông sẽ tới Iraq để thảo luận về 'an ninh' của các nhà tù ở miền Bắc Syria.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Động thái này diễn ra giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về khả năng hàng nghìn chiến binh nước ngoài thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể trốn thoát trong chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng người Kurd.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp, ông Le Drian nói: “Theo yêu cầu của Tổng thống, tôi sẽ nhanh chóng đến Iraq để thảo luận với tất cả các bên, trong đó có những người Kurd về tình hình an ninh thực tế và an ninh của riêng chúng ta”.

Các nguồn tin từ lực lượng người Kurd cho biết, khoảng 12.000 tay súng IS, trong đó, có từ 2.500 đến 3.000 người nước ngoài, đang bị giam giữ tại các nhà tù của lực lượng này và khoảng 12.000 người khác - gồm 8.000 trẻ em và 4.000 phụ nữ - đang bị giữ lại trong các lán trại ở khu vực Đông Bắc Syria.

Theo ông Le Drian, có “vài chục tay súng người Pháp” nằm trong số những đối tượng đang bị giam giữ nói trên. Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao Pháp cho hay, con số này là vào khoảng 60 - 70 người cùng với vợ con của họ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp không cho biết về thời gian của chuyến đi tới Iraq - quốc gia đã kết án tử hình hoặc tù chung thân đối với hàng trăm phiến quân IS và những người nước ngoài, đã bị bắt giữ ở Syria.

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-phap-toi-iraq-ban-ve-so-phan-cua-cac-chien-binh-nuoc-ngoai-o-syria-102798.html