Ngoại trưởng Pháp hối tiếc vì ông Putin từ chối đến Paris

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault lấy làm tiếc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đến Paris để thảo luận về tình hình Syria. Ông Ayrault tuyên bố điều này ngày 12/10 trên đài Europe1.

"Chúng tôi muốn thảo luận với tổng thống Putin tình hình ở Syria. Đó là đề xuất đưa ra với ông. Ông Putin đã chuẩn bị đến Paris, kể cả để dự khai trương nhà thờ Chính Thống Giáo. Vladimir Putin từ chối đến để thảo luận về Syria đó là điều đáng chú ý. Và đó là điều tôi lấy làm tiếc, chúng tôi muốn nói về tình hình ở Syria với Nga" — ông Ayrault tuyên bố.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định hủy chuyến thăm Pháp dự kiến vào ngày 19/10 tới. Ngày 11/10, Điện Kremlin ra tuyên bố xác nhận thông tin trên.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Moskva, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định: "Tổng thống đã quyết định hủy chuyến thăm này".

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết ngay từ đầu các cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Pháp, Tổng thống Putin đã nêu rõ ông sẵn sàng thăm Pháp vào thời điểm thích hợp đối với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ đợi đến thời điểm thích hợp đó, và Tổng thống Nga sẽ lại xem xét về khả năng tiến hành chuyến thăm Pháp nếu vấn đề này được đưa vào chương trình nghị sự.

Trong khi đó, phát biểu sau khi Tổng thống Nga hoãn chuyến thăm Pháp, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga bất kỳ lúc nào để thúc đẩy hòa bình. Theo ông Hollande, đối thoại với Nga là cần thiết, song đây cần phải là cuộc đối thoại thẳng thắn.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-phap-hoi-tiec-vi-ong-putin-tu-choi-den-paris-d82063.html