Ngoại trưởng Nga tuyên bố lạnh người về cuộc chiến ở Idlib, Syria

Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov tái khẳng định rằng những kẻ khủng bố ở Idlib, Syria phải bị loại bỏ hoàn toàn trong cuộc họp với Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, hãng tin SANA đưa tin.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov trong cuộc họp báo chung.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov trong cuộc họp báo chung.

Ông Lavrov cũng nhắc lại sự cần thiết phải xóa bỏ các điểm nóng khủng bố tại tỉnh Idlib.

Những bình luận của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong cuộc họp báo với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif hôm 8/5 tại Moscow.

Ông Lavrov cho biết, tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát phần lớn khu vực Idlib và việc chúng tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào thường dân, các vị trí của quân đội Ả Rập Syria và Căn cứ không quân Hemeimeem, không thể được phép xảy ra thêm nữa.

Ông Lavrov cũng cáo buộc các hành vi của Washington ở Syria vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn nhấn mạnh việc tuân thủ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Về phần mình, ông Zarif khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Idlib đang leo thang nghiêm trọng. Cuộc chiến ở tây bắc Syria đã đẩy 150.000 dân thường lâm vào tình cảnh phải bỏ nhà cửa đi sơ tán, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại đây.

Việt Trần (theo Syrianobserver)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ngoai-truong-nga-tuyen-bo-lanh-nguoi-ve-cuoc-chien-o-idlib-syria/20190509094548895