Ngoại trưởng Nga tố Mỹ kích động Triều Tiên thử tên lửa

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ cố ý kích động Triều Tiên khiến Bình Nhưỡng quyết định thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15.

Ngoại trưởng Nga cho rằng chính Mỹ kích động Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa. Ảnh: SBS

Bình luận về những diễn biến mới nhất, ông Lavrov cho biết dường như Mỹ muốn Triều Tiên tiếp tục các cuộc kiểm tra tên lửa. Phát biểu trước báo giới hôm 30/11, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói: "Hành động mới nhất của Mỹ dường như hướng tới việc kích động Bình Nhưỡng". Ông Lavrov đã gọi thử nghiệm tên lửa là "cuộc phiêu lưu", nhưng nói rằng Washington dường như đang cố gắng dẫn dắt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tình huống đó.

"Người Mỹ nên bắt đầu bằng cách giải thích ý định của họ cho tất cả chúng ta. Nếu họ thực sự tìm kiếm cái cớ để “hủy diệt Triều Tiên” như đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) tuyên bố trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, hãy để họ nói rõ ràng nhà lãnh đạo Mỹ cũng cần xác nhận điều đó. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định phản ứng thế nào", ông Lavrov nói.

Rạng sáng ngày 29/11 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm ICBM Hwasong-15. Bình Nhưỡng tuyên bố đây là một tên lửa được nâng cấp có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu lớn, đủ sức bắn tới lục địa Mỹ. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau 2 tháng “án binh bất động”.

Chính sách gia tăng trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Triều Tiên để buộc nước này phải dừng chương trình tên lửa và hạt nhân không hiệu quả, theo ông Lavrov. Ông cho rằng đã đến lúc Mỹ nên dừng phớt lờ lời kêu gọi từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nga, rằng Washington cần đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ngoai-truong-nga-to-my-kich-dong-trieu-tien-thu-ten-lua-a211340.html