Ngoại trưởng Nga sắp sang thăm Việt Nam, bàn một loạt vấn đề

Các chủ đề thảo luận bao gồm đối thoại chính trị, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, kỹ thuật-quân sự và nhân văn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Nhận lời mời của Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20/3/2018, theo Bộ Ngoại giao thông báo.

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tiến hành đàm phán với Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, và gặp gỡ, tiếp kiến với ban lãnh đạo Việt Nam.

Trong quá trình các cuộc tiếp xúc sắp tới, Ngoại trưởng Sergey Lavrov dự kiến sẽ thảo luận về hiện trạng và triển vọng trong việc tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga-Việt, bao gồm đối thoại chính trị, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, kỹ thuật-quân sự và nhân văn.

Sự quan tâm đặc biệt dự định sẽ dành cho công tác chuẩn bị cho việc tiến hành trong năm 2019 “Năm giao chéo” – Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga. Đồng thời sẽ xem xét các vấn đề cấp thiết mà hai bên cùng quan tâm trong chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực.

Theo kết quả đàm phán dự kiến ký kết Kế hoạch hợp tác giữa hai bộ ngoại giao hai nước trong các năm 2019-2020, Đại sứ quán cho biết.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/ngoai-truong-nga-sap-sang-tham-viet-nam-ban-mot-loat-van-de-3439980.html