Ngoại trưởng Nga – Nhật Bản hội đàm thúc đẩy tiến trình ký Hiệp ước hòa bình

Ngày 14-1, tại Thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Taro Kono, khởi động cho tiến trình thúc đẩy ký Hiệp ước hòa bình song phương. Tại cuộc hội đàm, hai nhà ngoại giao cũng thảo luận các khía cạnh chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Nhật Bản, dự kiến diễn ra tại Moscow ngày 22-1 tới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, tại Singapore, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường đàm phán ký Hiệp ước hòa bình, dựa trên cơ sở Tuyên bố chung năm 1956 giữa Liên Xô và Nhật Bản. Sau đó, tại một cuộc họp ở Buenos Aires, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 12 năm ngoái, hai nhà lãnh đạo tuyên bố tạo ra một cơ chế mới nhằm ký văn bản hòa ước, và đã chỉ thị cho ngoại trưởng hai nước giám sát thúc đẩy tiến trình này.

Cuộc hội đàm ngày 14-1, tại Moscow chính là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao, nhằm thực thi chỉ thị nói trên.

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, giữa Nga và Nhật Bản vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất đồng, là những trở ngại lớn trong tiến trình thúc đẩy thực hiện mục tiêu ký Hiệp ước hòa bình song phương.

Trong khi Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ mong muốn, năm 2019 sẽ trở thành “một năm lịch sử” đánh dấu bước tiến lớn trong tiến trình đàm phán ký Hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp sự chia rẽ sâu sắc về tranh chấp lãnh thổ, thì Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, “rất khó để đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình, nếu Tokyo trước tiên không công nhận chủ quyền của Moscow đối với các hòn đảo tranh chấp tại quần đảo Nam Kuril (mà phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc)”. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng nhấn mạnh sẵn sàng cùng Nhật Bản phát triển các dự án tầm cỡ, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế tại chính vùng lãnh thổ tranh chấp.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Shinzo Abe đều nhất trí tìm giải pháp hữu hiệu nhằm ký Hiệp ước hòa bình, với những nội dung được cả hai bên hài lòng. Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định đây là một nhiệm vụ khó khăn, song cả Moscow và Tokyo đều thể hiện tinh thần nỗ lực hết sức, sớm thực hiện mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đề ra.

Trong hơn bảy thập kỷ qua, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, do tranh chấp lãnh thổ, Nga và Nhật Bản nhiều lần tìm cách ký bản hòa ước sau chiến tranh. Tuy nhiên, sự bất đồng quan điểm về chủ quyền tại quần đảo Nam Kuril (Vùng lãnh thổ phương Bắc), đã cản trở hai bên đặt bút ký văn bản này. Thời gian gần đây, giới chức Nga và Nhật Bản đều thể hiện thiện chí và quyết tâm cao để giải quyết dứt điểm tranh chấp, đặt “dấu chấm” cho những “tàn dư” của chiến tranh đã kéo dài quá lâu.

QUẾ ANH

TheoTASS

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38905802-ngoai-truong-nga-%E2%80%93-nhat-ban-hoi-dam-thuc-day-tien-trinh-ky-hiep-uoc-hoa-binh.html