Ngoại trưởng Nga: Mỹ đang dọn đường để tăng cường triển khai tên lửa ở châu Âu, châu Á

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tố cáo Mỹ đang dọn đường cho việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn - từng bị cấm trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - tại châu Âu, châu Á và khu vực Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Mỹ thử tên lửa hành trình mới ngày 18/8/2019. Ảnh: DOD

Bộ Quốc phòng Mỹ thử tên lửa hành trình mới ngày 18/8/2019. Ảnh: DOD

Đài Sputnik dẫn lời ông Lavrov phát biểu sau khi dự Hội nghị An ninh Munich: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Pháp, song để đạt được thỏa thuận chi tiết, chúng tôi cần nhiều cuộc đàm phán đa phương, tham vấn đa phương, trong đó chắc chắn đề cập đến việc Mỹ phá hoại hiệp ước INF cũng như đang tích cực mở đường để triển khai những loại vũ khí từng bị cấm tại châu Âu và châu Á. Họ không hề che giấu điều đó”.

Trước đó, Moskva đã yêu cầu Washington tránh triển khai tên lửa gần biên giới Nga sau khi Mỹ rút khỏi INF, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động trên có thể dẫn đến “sự đổ vỡ” trong hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định rút khỏi hiệp ước INF ngày 2/2/2019 với cáo buộc phía Nga vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, Chính phủ Nga cũng bày tỏ lo ngại tương tự về sự tuân thủ của Washington.

Sau khi chính thức rời bỏ hiệp ước hồi tháng 8/2019, Lầu Năm Góc ngay lập tức phóng thử một loại tên lửa mới với tầm bắn trên 500km. (Xem video dưới đây. Nguồn: Defense News)

Theo phía Mỹ, Moskva vi phạm thỏa thuận bằng việc phát triển hệ thống tên lửa 9M729. Nga đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định vũ khí này chỉ được thử nghiệm ở tầm bắn mà INF cho phép.
Giới chức Nga cũng nêu rõ phía Mỹ vi phạm thỏa thuận thông qua hành động triển khai hệ thống chiến đấu Aegis tại châu Âu. Những hệ thống này có thể phóng tên lửa Tomahawks từ biển, hoạt động trong tầm bắn bị cấm.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/ngoai-truong-nga-my-dang-don-duong-de-tang-cuong-trien-khai-ten-lua-o-chau-au-chau-a-20200218102001106.htm