Ngoại trưởng Nga: Đối thoại giữa Damascus và người Kurd đang mang lại kết quả cụ thể

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Chính quyền trung ương Syria và lực lượng người Kurd đã tham gia đối thoại, và có thể đã đạt được một số kết quả cụ thể.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Moscow đã cam kết ủng hộ cuộc Đối thoại người Kurd - Damascus trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tấn công của Ankara ở miền Bắc Syria, nhằm mục đích quét sách lực lượng dân quân người Kurd khỏi khu vực biên giới, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Phát biểu với các phóng viên, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tình hình hiện tại được giải quyết thông qua đối thoại giữa Chính phủ và các lực lượng người Kurd. Cuộc đối thoại đã bắt đầu và đang mang lại những kết quả cụ thể".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết tình hình ở Syria, cụ thể là việc chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp Syria, sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-nga-doi-thoai-giua-damascus-va-nguoi-kurd-dang-mang-lai-ket-qua-cu-the-102838.html