Ngoại trưởng Nga: Điều chính yếu là Belarus xác nhận mối quan hệ đồng minh với Moscow

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, việc Belarus từ chối cho lập một căn cứ quân sự của Nga là vấn đề khó chịu, song điều quan trọng là Minsk xác nhận bản chất quan hệ đồng minh với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Trước đó, các phương tiện truyền thông liên tục nêu khả năng lập một căn cứ không quân Nga ở Belarus, sau đó cả hai bên nói rằng các cuộc đàm phán về chủ đề này đang được tiến hành.

Tháng 10/2015, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, theo quan điểm quân sự, cả Minsk và Moscow đều không cần lập căn cứ không quân của Nga và cho rằng truyền thông "thổi phồng" chính trị chủ đề này.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Thương gia ngày 25/10, ông Lavrov nói: "Đây thực sự là vấn đề khó chịu. Song điều chính yếu không phải là hình thức, mà là nội dung. Và theo nội dung, Tổng thống Belarus Alexander G. Lukashenko đã nhiều lần nói, kể cả trả lời câu hỏi về căn cứ (không quân), rằng Belarus hoàn toàn là đồng minh của Nga, và các lực lượng vũ trang Belarus cần xem xét bảo vệ lợi ích chung và lãnh thổ chung của chúng ta".

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow cũng không chia sẻ 100% các mục tiêu chính sách đối ngoại của Belarus, song "điều này không có nghĩa gì cả". Ông nói: "Trong chính sách đối ngoại thuần túy, chúng ta có Chương trình hành động chung. Chúng ta không có bất cứ điều gì tương tự với bất kỳ ai khác. Chương trình này mô tả đúng và tỉ mỉ các bước chung mà chúng ta sẽ thực hiện".

Ông Lavrov cũng đề cập đến việc Minsk không công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia cũng như quan điểm của Belarus trong vấn đề bán đảo Crimea sáp nhập vào LB Nga.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-nga-dieu-chinh-yeu-la-belarus-xac-nhan-moi-quan-he-dong-minh-voi-moscow-103357.html