Ngoại trưởng Nga chỉ trích tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Lavrov nêu rõ: "Đây là thái độ dễ dãi một cách có chủ ý". Về phần mình, Ngoại trưởng Cavusoglu nhận định sự công nhận này là "món quà" của Tổng thống Trump gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm bầu cử.

Liên quan đến vấn đề Syria, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria với sự hợp tác cùng Liên hợp quốc (LHQ).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi nhất trí đẩy nhanh việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria với sự hợp tác cùng các đối tác thuộc LHQ, và dĩ nhiên, có sự phối hợp với đại diện chính quyền và phe đối lập Syria. Chúng tôi tin tưởng ủy ban hiến pháp này sẽ giúp khởi động tiến trình Geneva, điều mà các đối tác phương Tây đề cập rất nhiều".

Cũng tại cuộc họp báo, ông Cavusoglu khẳng định nước này sẽ tôn trọng hợp đồng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga, sau khi 4 Thượng nghị sỹ Mỹ đệ trình một dự luật nhằm cấm chuyển giao các chiếc chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này phớt lờ sự phản đối của Mỹ và nhận hệ thống S-400 của Nga.

Ông Cavusoglu cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí với Nga và ký một thỏa thuận. Thỏa thuận này có hiệu lực và chúng tôi đang thảo luận thời điểm giao hàng". Ông cũng lên án Mỹ có quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh Ankara đã đáp ứng được những yêu cầu bắt buộc để được nhận F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-nga-chi-trich-tuyen-bo-cua-my-ve-cao-nguyen-golan-90876.html