Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ và EU nhân đôi nỗ lực chống Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ và một số nước Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã tăng gấp đôi nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của Liên bang Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mỹ và một số nước Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã tăng gấp đôi nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của Liên bang Nga, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow nhưng lại không đưa ra được bất kỳ sự kiện và bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc chống Nga của họ.

Trả lời phỏng vấn tờ Vecherni List của Croatia, nhà ngoại giao hàng đầu Nga nêu rõ: "Đáng tiếc phải nhận định rằng gần đây Washington và một số chính phủ EU đã nỗ lực gấp đôi để kiềm chế sự phát triển của Nga. Họ cố gắng trừng phạt Nga vì chúng tôi có chính sách đối ngoại độc lập, vì chúng tôi luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Để biện hộ cho hành động của họ, việc áp đặt những biện pháp trừng phạt chống Nga, họ đã liên tiếp tung ra những cáo buộc và những lời vu khống bóng gió khác nhau, kể cả những cáo buộc (cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử và tình hình của Mỹ, vụ Alexei Navalny). Tuy nhiên không ai đưa ra được bất kỳ sự kiện hoặc bằng chứng nào".

Ngoại trưởng Nga lưu ý, mọi thứ vẫn diễn ra như từ trước đến nay dưới dạng vu khống bóng gió “rất có thể rằng”. Các tuyên bố chống lại Moscow được đưa ra dựa vào những lời cáo buộc bịa đặt, đi ngược lại logic thông thường.

Theo ông Lavrov, tất cả những đề xuất của Nga nhằm tổ chức đối thoại một cách chuyên nghiệp về tất cả những vấn đề khiến các nước này lo lắng vẫn không có bất kỳ phản ứng hồi đáp nào.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi đành phải kết luận là không có lý do gì để tin tưởng những vấn đề đang nổi lên có thể được xem xét trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì phương Tây đã tự dành cho mình quyền nói chuyện với Nga từ quan điểm suy đoán Nga có lỗi trong mọi việc”.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này cố gắng gây ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ ở những nước khác nhau. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những lời cáo buộc đó là “hoàn toàn vô căn cứ”.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-nga-cao-buoc-my-va-eu-nhan-doi-no-luc-chong-nga-127367.html