Ngoại trưởng Mỹ: USMCA sẽ đem lại lợi ích lớn cho Bắc Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) - phiên bản 2 của Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) - sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bắc Mỹ trong một vài năm tới.

Ôtô mới được xếp tại cảng Veracruz, Mexico ngày 27/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19/10 cho biết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) - phiên bản 2 của Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) - sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bắc Mỹ trong một vài năm tới.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Mexico City , ông Pompeo cảm ơn Chính phủ Mexico vì những việc nước này đã làm và vì "cuộc tranh luận căng thẳng" nhằm đạt được hiệp định sau hơn một năm đàm phán.

Ông Pompeo khẳng định: "Chúng tôi đã đạt được một kết quả sẽ làm lợi cho 3 quốc gia trong nhiều năm tới, theo đó sẽ tạo ra nhiều việc làm và của cải cho đất nước chúng ta."

Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng một khi hiệp định thương mại này được thực thi, một trong những vấn đề lớn nhất mà Mỹ và Mexico sẽ phải đối mặt là tình trạng di cư ở biên giới phía Nam.

Hôm 30/9 vừa qua, Mỹ, Mexico và Canada đã hoàn tất việc nâng cấp, hiện đại hóa NAFTA sau một năm thương lượng khó khăn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả USMCA là một “thỏa thuận thương mại tuyệt vời,” thay thế cho phiên bản cũ hay một “thỏa thuận thương mại tồi nhất từ xưa đến nay.”

USMCA đã có những thay đổi kỹ thuật căn bản về các quy tắc sản xuất ô tô và xe tải, vấn đề mở cửa thị trường ngành công nghiệp sữa Canada, phạm vi trải rộng của tác quyền và quy tắc giải quyết tranh chấp…

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico, với kim ngạch thương mại song phương lên đến 557 tỷ USD trong năm 2017, tăng 10,4% so với năm 2016 và thặng dư 71 tỷ USD nghiêng về Mexico./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-usmca-se-dem-lai-loi-ich-lon-cho-bac-my/530903.vnp