Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đã đủ nguồn lực để giành lại lãnh thổ

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh James Cleverly ngày 9/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, Ukraine hiện được trang bị đủ nguồn lực để tiến hành phản công, giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ năm ngoái.

Theo ông Blinken, nguồn lực này không chỉ là vũ khí mà còn cả mức độ được huấn luyện. Mỹ đã hỗ trợ huấn luyện để đảm bảo Ukraine có thể vận hành, bảo dưỡng tốt các hệ thống khí tài được cung cấp. Và quan trọng nhất là Ukraine có những kế hoạch đúng đắn và có triển vọng thành công.

Nhận định của ông Blinken được đưa ra cùng ngày khi Mỹ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,2 tỷ USD nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không và đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ gồm đạn pháo 155mm, một số loại đạn dược khác, thiết bị để tích hợp radar, tên lửa, bệ phóng do phương Tây sản xuất với hệ thống phòng không Ukraine, dịch vụ ảnh chụp vệ tinh thương mại cùng các hỗ trợ về huấn luyện, bảo dưỡng.

Thực hiện : Hồng Quyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ngoai-truong-my-ukraine-da-du-nguon-luc-de-gianh-lai-lanh-tho