Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ khiến Nga 'trả giá', kêu gọi phối hợp với đồng minh để đối phó Bắc Kinh, Moscow

Ngày 28/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Washington sẽ cần phải tăng cường phối hợp với các đồng minh để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc và Nga.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, Washington sẽ cần phải tăng cường phối hợp với các đồng minh để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc và Nga. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, Washington sẽ cần phải tăng cường phối hợp với các đồng minh để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc và Nga. (Nguồn: AP)

Về mối quan hệ Mỹ-Nga, ông Blinken cho biết, Washington chuẩn bị kết thúc việc đánh giá các "hoạt động ác ý" của Nga và sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết khiến Moscow phải trả giá để bảo vệ các lợi ích của mình.

Về quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng: “Quan hệ giữa hai nước có những khía cạnh ngày càng trở nên mâu thuẫn và chắc chắn có những mặt cạnh tranh”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thêm, hai nước cũng có những lĩnh vực cùng hợp tác.

Trước đó, Mỹ ngày 27/3 đã lên án các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với 2 quan chức thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế của Mỹ và một nghị sĩ của Canada liên quan đến cuộc tranh cãi ngày càng leo thang về cách đối xử của Bắc Kinh với cộng đồng sắc tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và các dân tộc thiểu số khác.

Nhà ngoại giao Mỹ nhận định, việc giải quyết những thách thức từ Trung Quốc và Nga hay quốc gia khác đòi hỏi Mỹ phải đưa ra một cách tiếp cận toàn diện trong phối hợp với các đồng minh.

Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ sẽ giải quyết mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn khi phối hợp với các nước đồng minh khác. Các phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho thấy thái độ ngày càng cứng rắn của Washington đối với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai đối thủ này của Mỹ ngày càng trở nên sâu sắc, cũng như sự hình thành tam giác chiến lược giữa Bắc Kinh, Moscow và Tehran.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-tuyen-bo-se-khien-nga-tra-gia-keu-goi-phoi-hop-voi-dong-minh-de-doi-pho-bac-kinh-moscow-140604.html