Ngoại trưởng Mỹ từ chối đặt thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ không đặt ra một thời gian biểu cụ thể đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (3/10) cho biết, Mỹ mong muốn chứng kiến tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên diễn ra nhanh chóng, nhưng nước này sẽ không đặt ra một thời gian biểu cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty.

Theo ông Mike Pompeo, đây là một vấn đề dài hạn. Các bên đang đạt được bước tiến tích cực và điều quan trọng là đang có những điều kiện để đạt được mục tiêu cuối cùng. Trong một tuyên bố đưa ra tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “sẽ không là vấn đề” nếu mất 2, 3 hay 5 năm để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến có chuyến thăm Triều Tiên vào cuối tuần này và có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 trong năm 2018.

Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối trả lời câu hỏi về vấn đề Mỹ có chấp nhận yêu cầu của Triều Tiên cùng tuyên bố chung chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 được thảo luận trong chuyến thăm Triều Tiên sắp tới hay không. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về các tiến bộ trong việc thực hiện hóa thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6/2018./.

Phạm Hà/VOV1Theo Yonhap

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-tu-choi-dat-thoi-han-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-821840.vov