Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là 'thử thách địa chính trị lớn nhất' trong thế kỷ, Washington sẵn sàng đối đầu khi cần

Baoquocte.vn. Ngày 3/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mô tả Trung Quốc là 'phép thử địa chính trị lớn nhất' trong thế kỷ này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mô tả Trung Quốc là 'phép thử địa chính trị lớn nhất' trong thế kỷ này. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mô tả Trung Quốc là 'phép thử địa chính trị lớn nhất' trong thế kỷ này. (Nguồn: AP)

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại quan trọng đầu tiên tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao hơn là hành động quân sự, cũng như hướng tới hợp tác với thế giới trong cách thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu hay đại dịch Covid-19.

Về quan hệ với Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken nói: "Chúng tôi sẽ xử lý phép thử địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 21. Đó là mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc".

“Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc sẽ mang tính cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và trở thành đối thủ khi cần”, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định: "Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới với sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ có thể thách thức nghiêm trọng tới hệ thống quốc tế rộng mở và ổn định, tới tất cả các luật lệ, giá trị và mối quan hệ vốn khiến thế giới vận hành như cách chúng ta muốn".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục can dự với Trung Quốc từ góc độ sức mạnh", ông Blinken khẳng định.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-trung-quoc-la-thu-thach-dia-chinh-tri-lon-nhat-trong-the-ky-washington-san-sang-doi-dau-khi-can-138255.html