Ngoại trưởng Mỹ 'trấn an' Tổng thống Ukraine, Anh-Đức-Pháp-Mỹ nhất trí 'răn đe' Nga

Ngày 29/12, Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ đã tiến hành điện đàm để thảo luận về tình hình biên giới Ukraine cũng như các định dạng đối thoại thời gian tới với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong ngày 29/12. (Nguồn: Ukrainian Presidential Press Office)

Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong ngày 29/12. (Nguồn: Ukrainian Presidential Press Office)

Trên Twitter, Bộ Ngoại giao Đức viết rằng, Ngoại trưởng nước này Annalena Baerbock đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Jean-Yves Le Drian của Pháp, Elizabeth Truss của Anh và Antony Blinken của Mỹ để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng bày tỏ tình đoàn kết với Lithuania liên quan các biện pháp phong tỏa của Trung Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lithuania cũng như vấn đề hạt nhân Iran.

Trong khi đó theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp có biện pháp răn đe đối với mọi hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine.

Các nhà ngoại giao tái khẳng định sự đồng thuận giữa các đồng minh và đối tác trong việc áp đặt các hậu quả nghiêm trọng và cái giá mà Nga phải trả cho những hành động như vậy, đồng thời khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: "Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với Ukraine".

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Ukraine, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các đối tác trong nỗ lực ngoại giao "nhằm ngăn chặn Nga tiếp tục có các hành vi gây hấn".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận với nhà lãnh đạo Ukraine về giải pháp cho cuộc xung đột tại Donbas cũng như các cuộc tiếp xúc ngoại giao Mỹ-Nga sắp tới.

Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào ngày 10/1 tới. Tiếp đó, các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Nga với NATO dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Geneva, Thụy Sỹ.

(theo Reuters, TASS, Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-tran-an-tong-thong-ukraine-anh-duc-phap-my-nhat-tri-ran-de-nga-169469.html