Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump 'rất thật' khi cam kết về tương lai tươi sáng cho Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/3 cho biết Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực giành quyền 'xác định trình tự' trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên.

Ông Pompeo đã đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh KCMO, có trụ sở tại thành phố Mission, bang Kansas, sau khi Triều Tiên đe dọa hủy bỏ các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ hiếm khi sử dụng từ “xác định trình tự”, song bình luận của ông dường như ám chỉ tới sự cương quyết của chính quyền Tổng thống Trump về việc Triều Tiên trước hết phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. (Nguồn: KMBZ FM)

Ngoại trưởng Mỹ hiếm khi sử dụng từ “xác định trình tự”, song bình luận của ông dường như ám chỉ tới sự cương quyết của chính quyền Tổng thống Trump về việc Triều Tiên trước hết phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi cuối tháng qua, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho hay: “Tôi không thể nói nhiều về những chi tiết của các cuộc đàm phán, bởi đó là những cuộc đối thoại bí mật quan trọng. Tuy nhiên, rõ ràng là có hàng loạt vấn đề về thời gian và xác định trình tự, cũng như cách thức mà chúng tôi đạt được mục tiêu này”.

Ông Pompeo cũng khẳng định cam kết của Tổng thống Trump về một tương lai tươi sáng hơn dành cho người dân Triều Tiên là “rất, rất thật”.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-tong-thong-trump-rat-that-khi-cam-ket-ve-tuong-lai-tuoi-sang-cho-trieu-tien-89968.html