Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với giới chức Bahrain về an ninh khu vực

Ngày 26/8, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc thảo luận với giới chức Bahrain về vấn đề ổn định khu vực và đoàn kết vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp tại Manama, Bahrain, ngày 25/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp tại Manama, Bahrain, ngày 25/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Bahrain (BNA) cho biết trong cuộc gặp với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa, hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ song phương. Quốc vương Bahrain đã khẳng định cam kết của Bahrain đối với Sáng kiến Hòa bình Arab, trong đó kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967 của Palestine, nhằm đổi lấy hòa bình và bình thường hóa các mối quan hệ. Quốc vương cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Israel-Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước, qua đó thiết lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Trong khi đó, Thái tử Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa đã hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực nhằm thực thi giải pháp công bằng, xem hòa bình là phương án chiến lược để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Về phần mình, sau cuộc gặp với Thái tử Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận hai bên đã bàn về tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình và ổn định khu vực, bao gồm cả vấn đề đoàn kết vùng Vịnh.

Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani và Cố vấn An ninh quốc gia Nasser bin Hamad Al Khalifa.

Bahrain là chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Pompeo. Mục đích của chuyến thăm là thúc đẩy các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel, sau thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE với sự trung gian của Mỹ được công bố ngày 13/8 vừa qua. Trước đó, ông Pompeo đã đến Israel và Sudan. Sau Bahrain, ông Pompeo sẽ đến UAE và kết thúc chuyến công du. Dự kiến ông sẽ gặp Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al-Nahyan bàn về thỏa thuận hòa bình với Israel.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-thao-luan-voi-gioi-chuc-bahrain-ve-an-ninh-khu-vuc-20200826222708960.htm