Ngoại trưởng Mỹ thăm Đức: Lại nhắc Huawei, Nord Stream-2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại công du châu Âu, thăm Đức đầu tiên và mang theo sức ép với Huawei, Nord Stream-2.

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến công du châu Âu vào ngày 31/5. Nơi đầu tiên mà nhà ngoại giao Mỹ tới là Đức.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến nhắc Huawei, Nord Stream-2 với Berlin.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến nhắc Huawei, Nord Stream-2 với Berlin.

Trong chuyến công du 5 ngày tới châu Âu lần này, ông Mike Pompeo dự kiến sẽ chỉ gặp người đồng cấp Đức Heiko Maas và Thủ tướng Angela Merkel trong nửa ngày ngắn ngủi.

Các nội dung được cho là sẽ hối thúc các sức ép lên đồng minh liên quan đến các vấn đề về Huawei và dự án Nord Stream-2.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết, Washington coi Huawei là mối đe dọa đối với an ninh NATO. Đây sẽ là một vấn đề mà ông Pompeo sẽ nhắc tới tại mỗi điểm dừng ở châu Âu.

"Ở mọi nơi tôi đến, chúng tôi sẽ nói về những cơ hội và thách thức mà Trung Quốc mang lại không chỉ cho Mỹ và an ninh của nước tôi mà còn cho các nước trên thế giới. Huawei sẽ là một chủ đề" - ông Pompeo nói thêm.

Trước đó, Washington đã hối thúc các nước đồng minh châu Âu không cho phép Huawei được cung cấp dịch vụ và hạ tầng 5G tại các nước châu Âu vì lo ngại sẽ cho phép Trung Quốc theo dõi các thông tin và dữ liệu nhạy cảm.

Tại Đức, ông Mike Pompeo cũng dự kiến sẽ bày tỏ mối lo ngại của Mỹ về đường ống Nord Stream-2, cho phép khí đốt Nga tới Đức không cần các dịch vụ quá cảnh. Ông Trump trước đó đã cảnh báo các công ty phương Tây rót tiền vào dự án có thể sẽ bị trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, Đức cho biết họ vẫn cam kết thực hiện dự án chung với Nga, ủng hộ việc 5 công ty năng lượng châu Âu - Uniper và Wintershall của Đức, tập đoàn Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell, Engie của Pháp và OMV của Áo thực hiện dự án lớn này.

Ông Pompeo đã định tới Đức và đề cập tới các vấn đề trên từ đầu tháng 5. Tuy nhiên chuyến thăm bị hoãn lại vào phút chót khi tình hình ở vùng Vịnh trở nên căng thẳng.

Nói chuyện với các phóng viên trước khi tới Berlin, ông Pompeo cho rằng, Đức cần phải làm nhiều hơn để đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự của NATO, tức 2% GDP.

"Tổng thống không hài lòng" - ông Pompeo nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn nhiều lần phàn nàn rằng Đức và các đồng minh NATO khác đang không tuân thủ thỏa thuận và điều này làm giảm sức mạnh trong liên minh.

"Họ cần đưa ra một kế hoạch để đạt được điều đó. Chúng tôi cần họ bước lên, ra mặt và tuyên bố dõng dạc [về việc đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự -ND]. Đây là một nền kinh tế lớn và quan trọng trong liên minh châu Âu. Chúng tôi cần họ tham gia một cách đầy đủ và dành nguồn lực đầy đủ cho việc bảo vệ châu Âu" - ông Pompeo cho biết thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng dự định thăm Thụy Sĩ, Hà Lan và Anh.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ngoai-truong-my-tham-duc-lai-nhac-huawei-nord-stream-2-3381080/