Ngoại trưởng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc và nhà tù Hỏa Lò

Trong lúc hộ tống tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Rex Tillerson ghé thăm chùa Trấn Quốc và một số di tích nổi tiếng tại Hà Nội.

Hình ảnh trên Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy ông Tillerson cùng một số cộng sự đã ghé thăm chùa Trấn Quốc trong tối 11/11. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ bước vào trong chùa và thích thú quan sát những bức tượng.

Trước đó, ông ghé thăm nhà tù Hỏa Lò, nơi thường được người Mỹ gọi với tên "Hà Nội Hilton", giam giữ những phi công Mỹ từng bị bắn rơi khi ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Đây cũng chính là nơi từng giam giữ ông John McCain, hiện là thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa.

Ông Tillerson thăm chùa Trấn Quốc. Ảnh: Twitter Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau đó, bộ trưởng ngoại giao Mỹ đã tham quan hồ Trúc Bạch, nơi có tấm bia ghi sự kiện máy bay của phi công John McCain bị bắn rơi vào tháng 10/1967.

Sáng nay (12/11), ông Tillerson đã hộ tống Tổng thống Donald Trump tham dự lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì trước khi lên đường đến Philippines.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Tillerson đã gửi lời chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC và cảm ơn sự hợp tác trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump.

Ông Tillerson ở chùa Trấn Quốc. Ảnh: Twitter Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến đầu tiên của tổng thống Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, Ngoại trưởng Tillerson tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Việt Nam là điểm dừng chân thứ tư trong chuyến công du châu Á dài ngày của ông Trump, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

VIDEO: 50 giờ của Tổng thống Trump ở Việt Nam

Trong hơn 2 ngày, tổng thống Mỹ có hàng loạt cuộc gặp gỡ, nói chuyện tại APEC ở Đà Nẵng cũng như ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-truong-my-tham-chua-tran-quoc-va-nha-tu-hoa-lo-post795494.html