Ngoại trưởng Mỹ sắp có bài phát biểu quan trọng về Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/5 sẽ có bài phát biểu tại Đại học George Washington về chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Trung Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Blinken sẽ cáo buộc Trung Quốc “làm xói mòn trật tự thế giới” và khẳng định phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh và cả các quốc gia khác để ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh, South China Morning Post dẫn văn bản được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một phần.

“Sự chuyển biến của Trung Quốc có thể diễn ra nhờ sự ổn định và cơ hội mà trật tự thế giới mang lại”, ông Blinken dự kiến phát biểu. “Chắc chắn không quốc gia nào hưởng lợi nhiều hơn Trung Quốc”.

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Alaska (Mỹ) tháng 3/2021. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Alaska (Mỹ) tháng 3/2021. Ảnh: AP.

“Tuy nhiên, thay vì sử dụng sức mạnh để củng cố và đem lại sức sống mới cho các điều luật, thỏa thuận, nguyên tắc và thể chế đã đem lại thành công cho mình để các quốc gia khác có thể hưởng lợi, Trung Quốc lại làm xói mòn chúng”, ông Blinken dự kiến tuyên bố.

Ngoài ra, ngoại trưởng Mỹ sẽ cam kết hành động để “tạo dựng môi trường chiến lược quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn của Mỹ về trật tự thế giới rộng mở và bao trùm”, cũng như kêu gọi tăng cường đối thoại với Trung Quốc về khí hậu, Covid-19 và ngăn chặn “xung đột hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Bài phát biểu của ông Blinken vốn được lên kế hoạch vào ngày 5/5. Dù vậy, do ông Blinken mắc Covid-19 vào hôm trước đó, sự kiện bị hoãn lại.

Trong thời gian này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại thủ đô Washington D.C., có chuyến công du đầu tiên tới châu Á, cũng như gặp gỡ các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ (Quad) tại Tokyo.

Tại Tokyo, ông Biden gây chú ý khi tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan. Dù vậy, giới chức Mỹ lập tức tuyên bố phát biểu của ông Biden “không phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ”.

Các trích đoạn trong bài phát biểu dự kiến của ông Blinken được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cũng không đề cập đến vấn đề Đài Loan, South China Morning Post cho biết.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-truong-my-sap-co-bai-phat-bieu-quan-trong-ve-trung-quoc-post1320981.html