Ngoại trưởng Mỹ: Rút quân khỏi Syria không ảnh hưởng tới hợp tác với Israel

Ngày 1/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không ảnh hướng tới việc Mỹ hợp tác với Israel trong vấn đề Syria cũng như chống lại sự xâm lược của Iran, sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Brazil, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định: “Chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục, những nỗ lực chống lại sự xâm lược Iran sẽ tiếp tục và cam kết của chúng ta với sự ổn định của Trung Đông và bảo vệ Israel tiếp tục giống như trước khi quyết định đó được đưa ra”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không ảnh hướng tới việc Mỹ hợp tác với Israel trong vấn đề Syria cũng như chống lại sự xâm lược của Iran, sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực.(Nguồn: Reuters)

Đây là tuyên bố đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump quyết định rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Syria với lý do Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại IS và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là không còn cần thiết nữa.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-rut-quan-khoi-syria-khong-anh-huong-toi-hop-tac-voi-israel-84685.html