Ngoại trưởng Mỹ nhắc người dân về mối đe dọa từ Trung Quốc

Hôm qua (5.4), Ngoại trưởng Mike Pence cho biết vụ bắt giữ một phụ nữ Trung Quốc, người được cho là đã mang thiết bị chứa phần mềm độc hại đến khu nghỉ dưỡng ở Florida của Tổng thống Donald Trump cho thấy mối đe dọa từ Bắc Kinh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Internet

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Internet

Theo tài liệu của tòa án, bà Zhang Yujing đã bị bắt hồi tuần trước tại Mar-a-Lago (nơi ông Trump thường nghỉ khi tới Florida), sau khi cố gắng đột nhập vào nơi này. Khi ấy, Zhang mang theo trong người nhiều điện thoại di động và thiết bị chứa phần mềm độc hại.

Zhang bị cáo buộc nói dối với nhân viên an ninh tại Mar-a-Lago. Ban đầu, Zhang tuyên bố có thẻ thành viên sử dụng hồ bơi. Sau đó, Zhang nói rằng cô ta chuẩn bị tham dự một sự kiện hữu nghị Mỹ-Trung dù nó không tồn tại.

"Tôi nghĩ điều này giúp người dân Mỹ thấy mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra, những nỗ lực mà họ đang thực hiện bên trong nước Mỹ không chỉ nhắm vào các quan chức chính phủ, mà còn rộng hơn nữa", ông Pompeo nói trên kênh CBS News.

"Việc trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ gây tổn thất hàng trăm tỉ USD và Tổng thống Trump quyết tâm đẩy lùi, chống lại nó", ông Pompeo nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra trong lúc Mỹ thúc ép Trung Quốc phải hành động để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Pompeo cho biết chính quyền Mỹ đang theo dõi kỹ vụ bắt giữ nhưng từ chối bình luận thêm. Cho đến nay, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy bà Zhang được chính phủ Trung Quốc phái đi. Còn Bắc Kinh nói rằng họ đang tìm cách bảo vệ công dân của mình thông qua lãnh sự quán.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ngoai-truong-my-nhac-nguoi-dan-ve-moi-de-doa-tu-trung-quoc-110580.html