Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Ấn Độ

Tối 5/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thủ đô New Delhi và đã được Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đón tại sân bay Palam.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj (trái) đón người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo (phải) tại sân bay Palam ở thủ đô New Delhi tối 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, trong ngày 6/9, Ngoại trưởng Pompeo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Hai quan chức đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng Mỹ sẽ hội đàm với những người đồng cấp Ấn Độ về một loạt vấn đề thương mại và quốc phòng quan trọng.

Theo truyền thông Ấn Độ, một trong những vấn đề quan trọng sẽ được hai bên bàn thảo là tăng cường tương tác giữa Lục quân Ấn Độ và Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ. Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như Ấn Độ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và nhập khẩu dầu từ Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh ông và Bộ trưởng Mattis đang trông đợi cuộc đối thoại 2+2 lần này, cuộc đối thoại được ông gọi là "cuộc gặp rất quan trọng". Ông Pompeo đánh giá Ấn Độ là đối tác quốc phòng được chỉ định duy nhất và rằng Washington và New Delhi có "mối quan hệ rất tuyệt vời", có ý nghĩa sống còn cho thành công của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-mike-pompeo-tham-an-do-20180906065640773.htm