Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa với Chủ tịch Kim Jong-un

Yonhap ngày 6.10 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường thăm 4 nước Đông Á, trong đó có Triều Tiên, dự kiến sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 7 - Ảnh: Yonhap

Hôm 5.10 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường thăm chính thức 4 nước Đông Á, trong đó có Triều Tiên - Yonhap cho biết.

Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ 4 của ông Pompeo, diễn ra 3 tháng sau chuyến thăm hồi lần thứ 3 hồi tháng 7.2018. Theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời phỏng vấn với báo giới trên đường thăm Đông Á, ông Pompeo cho biết thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 có thể sẽ được xác định trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này. Tuy nhiên, ông nói sẽ không công bố ngay về các nội dung này.

Giới phân tích nhận định, Mỹ và Triều Tiên sẽ thảo luận về các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và biện pháp tương ứng của Washington như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Hiện tại, Mỹ đang yêu cầu Triều Tiên giải trình về danh sách vũ khí hạt nhân mà nước này đang sở hữu, một yếu tố trọng tâm trong quá trình phi hạt nhân hóa, trong khi Bình Nhưỡng lại yêu cầu Washington phải giảm nhẹ các lệnh cấm vận, bởi lẽ từ khi chịu trừng phạt, kinh tế Triều Tiên đang gặp phải vô vàn khó khăn, tình trạng thiếu lương thực, nhu yếu phẩm ngày càng rơi vào bế tắc.

Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định, nước Mỹ không ràng buộc về thời gian với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Điều này khiến một số ý kiến phỏng đoán có thể hai nước đã đạt được tiến triển nhất định trong quá trình đàm phán trước chuyến thăm của ông Pompeo.

Tuy nhiên, 2 ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ đã công bố trừng phạt thêm một doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ có giao dịch vũ khí với Triều Tiên, qua đó tái khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cấm vận với nước này.

Một ngày trước chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Pompeo sẽ ghé thăm Nhật Bản, có cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe và Ngoại trưởng Taro Kono.

Được biết, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore hồi tháng 6.2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã nhất trí làm việc theo hướng phi hạt nhân hóa hoàn toàn báo đảo Triều Tiên, đổi lại là sự đảm bảo an ninh từ phía Mỹ, theo Yonhap.

Phong Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-mike-pompeo-se-thao-luan-ve-buoc-di-phi-hat-nhan-hoa-voi-chu-tich-kim-jong-un-634715.ldo