Ngoại trưởng Mỹ không tham dự hội nghị G7

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ không tham dự Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 5-6/4 tại Pháp, trong bối cảnh quan hệ giữa châu Âu và Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, đồng thời nội bộ G7 cũng tồn tại nhiều bất đồng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu lý do cụ thể giải thích sự vắng mặt của ông Pompeo tại hội nghị nói trên, song cho biết Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan sẽ đại diện Mỹ tham dự hội nghị cùng với nhà ngoại giao hàng đầu của nước này David Hale.

Tuyên bố nêu rõ ông Sullivan sẽ tham gia các cuộc thảo luận về một loạt chủ đề gồm tình hình Venezuela, Trung Đông, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và an ninh mạng trong khuôn khổ sự kiện nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Robert Palladino khẳng định: "Quan hệ đồng mình xuyên Đại Tây Dương đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Cũng trong tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Pompeo sẽ gặp một số người đồng cấp G7 trong ngày 3-4/4 tại Washington nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO).

Căng thẳng kéo dài trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu nảy sinh do những bất đồng liên quan đến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) với Tehran và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhóm G7 hiện gồm Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Đức, Italy và Nhật Bản.

Hội nghị ngoại trưởng G7 sắp tới dự kiến diễn ra tại thành phố Dinard trên bờ biển Brittany, được xem là hội nghị trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 8 tới tại khu nghỉ dưỡng Biarritz, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang hy vọng thúc đẩy một chương trình nghị sự đầy tham vọng.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái ở Canada cũng đã chứng kiến những chia rẽ sâu sắc trong tổ chức này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời hội nghị sớm, không ký tuyên bố chung của hội nghị và công khai chỉ trích Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-khong-tham-du-hoi-nghi-g7-20190403094408980.htm