Ngoại trưởng Mỹ: Không có ý định kìm hãm Trung Quốc, Washington sẽ bảo vệ trật tự quốc tế khi cần

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/5 tuyên bố, mục tiêu của Mỹ không phải kìm hãm Trung Quốc, song Washington sẽ hành động nếu Bắc Kinh cố gắng làm suy yếu trật tự quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington sẽ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. (Nguồn: Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington sẽ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ: "Mục đích của Mỹ không phải là cố gắng ngăn chặn hoặc kiềm chế Trung Quốc. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là duy trì trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc mà các quốc gia đã đầu tư rất nhiều trong nhiều thập kỷ qua".

Ông Blinken khẳng định: "Khi bất kỳ quốc gia nào - Trung Quốc hay nước khác - có hành động thách thức hoặc làm suy yếu, hay tìm cách làm xói mòn trật tự dựa trên các quy tắc đó, trong khi không tuân thủ những cam kết họ đã đưa ra, chúng tôi sẽ đứng ra bảo vệ trật tự này".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Blinken về mối quan hệ với Trung Quốc.

Hai đồng minh truyền thống nhất trí rằng, Bắc Kinh cần tuân thủ các cam kết đã đưa ra, song quan hệ cũng cần được tiến triển theo hướng tích cực.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-khong-co-y-dinh-kim-ham-trung-quoc-washington-se-bao-ve-trat-tu-quoc-te-khi-can-144088.html