Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vẫn tham gia đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20/4 khẳng định rằng ông vẫn chịu trách nhiệm trong đàm phán với Triều Tiên, dù cho nước này yêu cầu thay thế ông trong phái đoàn đàm phán. Tuyên bố được đưa ra trong lúc ông đang đàm phán một thỏa thuận với Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) cùng người đồng cấp Nhật Bản trong cuộc gặp tại Washington. (Nguồn: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) cùng người đồng cấp Nhật Bản trong cuộc gặp tại Washington. (Nguồn: Reuters).

Giữ vững quan điểm

Ông Pompeo đã dẫn dắt các vòng đàm phán tại Washington giữa phái đoàn Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản. Trong lúc bàn về vấn đề Triều Tiên, ông Pompeo đã bác bỏ lời đề nghị của phía Bình Nhưỡng rằng ông nên bị thay thế bởi một người khác trong phái đoàn đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ được tin là đã khuyến khích Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên trong Hội nghị Thượng đỉnh lần hai tổ chức tại Hà Nội, trong đó hai bên không ra được tuyên bố chung.

"Không có gì thay đổi cả. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để hướng tới đàm phán. Tôi vẫn là người chịu trách nhiệm đội ngũ đàm phán" - ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo, thêm rằng Tổng thống Trump "rõ ràng là người chịu trách nhiệm chung trong nỗ lực (đàm phán)”.

Nhằm xoa dịu căng thẳng, ông Pompeo, người đã tới thăm Bình Nhưỡng tới 4 lần trong năm ngoái, nói rằng ông vẫn hy vọng về một thỏa thuận trong đó giữ vững những lời cam kết mà lãnh đạo Kim Jong-un từng đưa ra trong việc giải giáp hạt nhân: "Tôi tin rằng chúng tôi vẫn có cơ hội thực sự để đạt được kết quả đó, và đội ngũ ngoại giao của chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt".

Sự hậu thuẫn từ Nhật Bản

Đến nay, Tổng thống Trump vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Kim, và trong tháng trước ông đã ngăn chặn việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Ông nói rằng ông muốn bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp này, dù cho ông Pompeo vẫn khẳng định sẽ duy trì sức ép cực đại với Bình Nhưỡng.

Nhật Bản - một đồng minh gắn chặt chính sách ngoại giao của họ với chính sách của nước Mỹ - đã công khai ủng hộ ông Trump nhưng tỏ ra khá thận trọng. Thủ tướng Shinzo Abe trước đây vốn xây dựng chiến dịch tranh cử và cam kết hành động cứng rắn với vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Taro Kono sau cuộc đối thoại ở Washington vẫn tái khẳng định rằng, ông Abe luôn sẵn lòng tổ chức cuộc họp với ông Kim Jong-un "nếu có cơ hội". Ông nêu rõ: "Nhật Bản sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, khi các vấn đề liên quan tới tên lửa, hạt nhân và bắt cóc được giải quyết".

Trong tuần tới, Thủ tướng Abe sẽ có chuyến thăm Washington để nhóm họp cùng Tổng thống Trump. Ngược lại, ông Trump cùng phu nhân Melania trong tháng tới cũng có chuyến thăm Nhật Bản với tư cách khách mời nước ngoài đầu tiên sau khi Thái tử Naruhito trở thành Nhật hoàng.

Nhật Bản cũng sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Osaka trong tháng 6 tới, dù ông Trump chưa xác nhận sẽ tới tham dự.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ngoai-truong-my-khang-dinh-van-tham-gia-dam-phan-voi-trieu-tien-tintuc435071