Ngoại trưởng Mỹ: Khả năng Nga và Ukraine đàm phán 'chưa được tính đến'

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Đức Funke Mediengruppe ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện chưa được tính đến.

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Đức Funke Mediengruppe ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện chưa được tính đến. (Nguồn: Yonhap)

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Đức Funke Mediengruppe ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện chưa được tính đến. (Nguồn: Yonhap)

Ông Blinken nhấn mạnh Moscow cần thể hiện thiện chí sẵn sàng tham gia đối thoại "mang tính xây dựng", với mục tiêu đạt được "hòa bình công bằng và lâu dài".

Theo ông Blinken, mặc dù ý tưởng về một lệnh ngừng bắn có thể "hấp dẫn", nhưng điều này sẽ không góp phần tạo nên "hòa bình công bằng và lâu dài" nếu nó đồng nghĩa với việc "phê chuẩn" quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga mới sáp nhập sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-kha-nang-nga-va-ukraine-dam-phan-chua-duoc-tinh-den-222760.html