Ngoại trưởng Mỹ hy vọng sớm nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên

Ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hạ thấp tính chất nghiêm trọng của những vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, cho rằng những hành động này sẽ không làm thay đổi triển vọng đàm phán về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một ngày sau khi Triều Tiên gọi các vụ thử tên lửa tầm ngắn là một "cảnh báo" đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Ngoại trưởng Pompeo nói với các phóng viên rằng điều này không ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Washington với khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Ông nêu rõ: "Chiến lược của chính quyền Tổng thống (Donald) Trump liên quan tới Triều Tiên không thay đổi. Nỗ lực của chúng tôi là nhằm đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn". Quan chức ngoại giao Mỹ đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ quay lại bàn đàm phán trong những tuần tới.

Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh rằng những vụ phóng mới đây của Triều Tiên không bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa đáng báo động như hồi năm 2017, 2018 và Bình Nhưỡng đã ngừng thử vũ khí hạt nhân từ tháng 9/2017.

Trong những tuần gần đây và ngay trong ngày 6/8, Triều Tiên đã phóng một loạt vật thể mà Hàn Quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Biển Nhật Bản. Theo giới quân sự Hàn Quốc, động thái này của Triều Tiên là nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Triều Tiên nhấn mạnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vi phạm các thỏa thuận mà Bình Nhưỡng đạt được với hai nước trên và Washington cùng Seoul thiếu “ý chí chính trị” đối với các cuộc đàm phán hòa bình.

Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung, mang tên Dong Maeng, dự kiến kéo dài nửa tháng. Đây là cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy trên máy tính với nội dung đối phó với tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington sẽ tăng cường giám sát và đề phòng Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa trong thời gian diễn ra tập trận. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, hiện hai nước chưa có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc tập trận chung trong tương lai.

Trước đó, trong các ngày 25/7, 31/7 và 2/8, Triều Tiên cũng đã tiến hành các vụ phóng vật thể ra Biển Nhật Bản, trong đó hai vụ phóng ngày 31/7 và 2/8 được tuyên bố là nhằm thử nghiệm hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt cỡ lớn mới phát triển.

Phương Hồ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-hy-vong-som-noi-lai-dam-phan-hat-nhan-trieu-tien-20190808075432238.htm