Ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Đức: Iran có động binh?

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ mang tới nhiều tuyên bố chính trị với Berlin nhưng diễn biến ở Vùng Vịnh gia tăng khiến ông Pompeo đổi hướng chuyến thăm.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Đức ngày 7/5 thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy chuyến thăm Đức dự kiến diễn ra cùng ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rời Phần Lan, dự kiến tới Đức nhưng đã chuyển hướng sang Iraq. Ảnh: New York Times

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rời Phần Lan, dự kiến tới Đức nhưng đã chuyển hướng sang Iraq. Ảnh: New York Times

Người phát ngôn cho biết, phía Mỹ buộc phải sắp xếp lại lịch trình chuyến thăm Đức do nhiều vấn đề cấp bách.

Thông báo nêu rõ phía Mỹ bày tỏ mong muốn sẽ sắp xếp lại lịch trình chuyến thăm quan trọng này và ông Pompeo luôn mong chờ sớm được tới Berlin.

Trước khi sự kiện này bị hủy, truyền thông Đức cũng đã đánh giá chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo như một tuyên bố chính trị trong khi quan hệ Mỹ- Đức đang trong tình trạng căng thẳng liên quan đến hàng loạt vấn đề quốc tế.

Tuy nhiên, thay vì tới Berlin (Đức), Ngoại trưởng Mỹ đã tới Iraq, được đồn đoán là do những diễn biến gia tăng ở vùng Vịnh, ngoài khơi Iran.

Tờ Washington Post cho biết, ông Pompeo đã hủy kế hoạch thăm Đức với lý do bận xử lý "vấn đề an ninh cấp bách".

Iraq có căn cứ quân sự Mỹ với khoảng 5.000 binh sỹ đồn trú, có thể là nơi hỗ trợ Washington trong việc ra quyết định với Iran.

Washington Post dẫn các nguồn tin tình báo khác nhau cho hay, những ngày gần đây, Iran dường như đang di chuyển các tên lửa đạn đạo lên tàu quân sự ở vùng Vịnh, sẵn sàng nhắm vào các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh ở Saudi Arabia, Bahrain và Qatar.

Mỹ cũng không loại trừ khả năng Iran sẽ tấn công các vị trí của quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Bill Urban ngày 7/5 thông tin: “Nhiều dấu hiệu cho thấy các lực lượng của Iran dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào các lực lượng của Mỹ ở khu vực”.

Những động thái của Iran được cho là một trong những lý do chính buộc Mỹ quyết định triển khai một biên đội do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu cùng với một phi đội máy bay ném bom đến khu vực Trung Đông.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho hay, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đưa thêm hỏa lực đến khu vực, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo đó, Mỹ có thể đưa các tổ hợp tên lửa Patriot trở lại đây.

Phương án cuối cùng chưa được Washington đưa ra, song Lầu Năm Góc nhận định, nếu Iran ngừng các dấu hiệu “động binh” việc triển khai này sẽ không cần thiết.

Trước đó, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội oanh tạc cơ đến Trung Đông nhằm gửi thông điệp rõ ràng, không thể nhầm lẫn cho Iran.

Giới quan sát cho rằng, việc điều hàng không mẫu hạm tới vùng Vịnh vừa là mối đe dọa cũng vừa dễ trở thành mục tiêu cho Iran.

Biên đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln Mỹ triển khai tới vùng Vịnh.

Washington gần đây đã tuyên bố sẽ áp đặt mạnh tay các cơ chế trừng phạt đối với các quốc gia mua dầu của Iran nhằm ngăn chặn nguồn thu chính của quốc gia Trung Đông này.

Thay vào đó, Washington khuyến khích đồng minh mua dầu của Saudi Arabia.

Không chỉ vậy, Mỹ cũng tuyên bố sẽ hành động để buộc Iran phải ngừng làm giàu urani cấp độ thấp và ngừng mở rộng nhà máy năng lượng hạt nhân duy nhất của quốc gia này - Bushehr.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng bị Washington xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Tehran sau đó đáp trả bằng cách liệt quân đội Mỹ vào danh sách khủng bố, đồng thời đe dọa sẽ phong tỏa eo Hormuz, tuyến hàng hải trọng yếu ở khu vực Trung Đông.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ngoai-truong-my-huy-tham-duc-iran-co-dong-binh-3379650/