Ngoại trưởng Mỹ hối thúc WHO mời Đài Loan dự cuộc họp thường niên

Ngày 6/5, Mỹ kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chống lại áp lực từ Trung Quốc để mời Đài Loan tham dự cuộc họp thường niên của tổ chức này vốn dự kiến tập trung thảo luận về đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại họp báo ngày 6/5. (Nguồn: AP)

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói: “Tôi muốn kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm cả những quốc gia ở châu Âu, ủng hộ sự tham gia của Đài Loan với tư cách là quan sát viên tại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) và các sự kiện có liên quan khác của Liên hợp quốc".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh ông kêu gọi Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mời Đài Loan làm quan sát viên của WHA trong tháng này vì ông có quyền làm như vậy và những người tiền nhiệm của ông cũng đã từng thực hiện điều đó nhiều lần.

Trung Quốc luôn dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn việc Đài Loan tham dự tất cả các tổ chức quốc tế bởi Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất với Trung Quốc.

Cho tới nay, Mỹ vẫn chưa xác nhận việc tham gia các cuộc hội đàm của WHA sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/5 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm tài trợ cho cơ quan này của Liên hợp quốc.

Nguyễn Hoàng

(theo NYT)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-hoi-thuc-who-moi-dai-loan-du-cuoc-hop-thuong-nien-115091.html