Ngoại trưởng Mỹ hoãn thăm Trung Quốc sau sự cố khinh khí cầu

Ngày 3/2, Ngoại trưởng Antony Blinken đã hủy chuyến thăm đến Trung Quốc, sau việc phát hiện khinh khí cầu Trung Quốc bay trên không phận Mỹ.

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

ABC News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết ông Blinken không muốn làm tình hình trở nên quá phức tạp bằng cách hủy chuyến thăm, song cũng không muốn sự cố khinh khí cầu chi phối cuộc gặp của ông với các quan chức Trung Quốc.

Phía Mỹ kết luận đây không phải thời điểm phù hợp để ông Blinken đến Trung Quốc. Trước đó, ông Blinken được cho là đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị rằng cần phải hoãn chuyến thăm, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ đến Trung Quốc "khi điều kiện cho phép".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lấy làm tiếc trước việc khinh khí cầu Trung Quốc bay trên không phận Mỹ. Bắc Kinh coi đây là sự cố bất khả kháng, khẳng định đây là khinh khí cầu dân sự và mang mục đích nghiên cứu.

Quả khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Billings, Montana, vào ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington ghi nhận tuyên bố từ phía Trung Quốc. "Nhưng sự hiện diện của khinh khí cầu là sự xâm phạm rõ ràng chủ quyền chúng tôi, và không thể chấp nhận".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh tôn trọng luật quốc tế và sẽ không xâm phạm lãnh thổ và không phận của quốc gia có chủ quyền.

"Sau khi tham khảo ý kiến với các đối tác liên ngành của chúng tôi cũng như với Quốc hội, chúng tôi đã kết luận rằng các điều kiện tại thời điểm này không phù hợp để Ngoại trưởng Blinken tới Trung Quốc", quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-truong-my-hoan-tham-trung-quoc-sau-su-co-khinh-khi-cau-post1398771.html