Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Ai Cập, giải tỏa lo ngại của đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Dinh Ittihadeya ở thủ đô Cairo, trong khuôn khổ chuyến công du nhằm giải tỏa lo ngại của các đồng minh Mỹ tại Trung Đông.

Mike Pompeo gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Dinh Ittihadeya ở thủ đô Cairo, trong khuôn khổ chuyến công du nhằm giải tỏa lo ngại của các đồng minh Mỹ tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Pompeo đã đến Cairo tối 9/1, sau 2 chặng dừng chân ở Jordan và Iraq trong khuôn khổ chuyến công du dài nhất của quan chức này kể từ khi đảm nhận cương vị nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ năm 2018.

Theo lịch trình, ông Pompeo sẽ tổ chức hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry trước khi có bài phát biểu quan trọng về chính sách Trung Đông của Mỹ ở Đại học Mỹ tại Cairo trong ngày 10/1.

Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Pompeo diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại trong khu vực về kế hoạch bất ngờ của chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lực lượng Mỹ khỏi Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-gap-tong-thong-ai-cap-giai-toa-lo-ngai-cua-dong-minh/547504.vnp