Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 làm suy yếu an ninh châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch thảo luận về quan hệ song phương và dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch thảo luận về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: E News Front)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch thảo luận về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: E News Front)

Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: "Tôi cho rằng, vấn đề này có thể được đưa ra trong cuộc họp song phương. Và tôi nghĩ ông Lavrov cũng thế".

Theo nhà ngoại giao Mỹ, nước này có quan điểm rất rõ ràng về Dòng chảy phương Bắc 2, khẳng định đó là "một dự án chiến lược của Nga làm suy yếu an ninh châu Âu, an ninh năng lượng châu Âu", do vậy, Washington sẽ xem xét những điều sẽ được nêu ra.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Chúng tôi không tìm cách leo thang mà đơn giản là một lần nữa tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị ổn định và dễ dự đoán hơn. Và tôi nghĩ có những lĩnh vực mà chúng tôi có thể thảo luận với Ngoại trưởng Lavrov".

Ông Blinken nói rằng, Mỹ có thể gia hạn ngay lập tức thêm 5 năm Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), nhưng cũng sẽ xem xét những lĩnh vực mà Nga "đã hành xử một cách hung hăng, cũng như có những nỗ lực ác ý mà như Tổng thống đã nói, điều đó sẽ phải trả giá".

Ông Blinken đang trong chuyến công du Đan Mạch, Iceland và Greenland, từ ngày 16-20/5.

Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực dự kiến diễn ra tại thủ đô Reykjavik của Iceland vào cuối tuần này.

Trước đó, hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm, theo đó, các bên "đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp bên lề của phiên họp để giải quyết những vấn đề song phương và toàn cầu then chốt".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-dong-chay-phuong-bac-2-lam-suy-yeu-an-ninh-chau-au-145440.html