Ngoại trưởng Mỹ cùng tân Đặc phái viên sắp sang Triều Tiên bàn phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ sang Triều Tiên một lần nữa vào tuần tới với Stephen Biegun - một đại diện đặc biệt mới của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Ngày 23/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố bổ nhiệm ông Stephen Biegun, cựu Giám đốc điều hành của Ford Motor Co., nhà chính sách đối ngoại kỳ cựu của đảng Cộng hòa, làm Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên.

"Ông Stephen Biegun sẽ chỉ đạo chính sách của Mỹ với Triều Tiên và dẫn dắt những nỗ lực của chúng tôi trong việc đạt được mục tiêu của Tổng thống Donald Trump về việc phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng của Triều Tiên đã được Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhất trí" – ông Pompeo phát biểu trước các phóng viên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bên trái) và ông Stephen Biegun. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng tân Đặc phái viên Biegun sẽ cùng ông đến Triều Tiên vào tuần tới để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Đây là chuyến đi Triều Tiên thứ 4 của Ngoại trưởng Pompeo trong năm nay và là lần thứ 2 kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra hồi tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Pompeo không có kế hoạch gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng.

Nhận định về Triều Tiên, tân Đặc phái viên cho biết: "Vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên sẽ còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một sự khởi đầu "mà chúng tôi phải nỗ lực thực hiện bằng cách nắm bắt tất cả cơ hội có thể để mang lại một tương lai hòa bình cho người dân Triều Tiên".

Ông Biegun từng là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề đối ngoại với chính phủ cho hãng Ford trong 14 năm. Trước đó, ông là nhân viên cao cấp cho cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống George W. Bush, bà Condoleezza Rice. Tân Đặc phái viên Biegun cũng từng tư vấn cho các thành viên của Quốc hội Mỹ về các vấn đề đối ngoại.

Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc dù ông đã có 2 cuộc gặp mặt với ông Kim Jong Un trong 2 chuyến công du đầu tiên diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trong bài phỏng vấn với Reuters hôm 20/8, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ những nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tin rằng, Triều Tiên đã có những hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết giải trừ hạt nhân. Tổng thống Mỹ còn cho biết, “gần như chắc chắn” ông sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trái lại, các quan chức Mỹ lại cho rằng Bình Nhưỡng không có bất cứ tiến bộ nào trong việc tiến tới giải trừ hạt nhân và cũng không có cơ sở để chắc chắn Triều Tiên chuẩn bị đàm phán với Mỹ một cách nghiêm túc cho tới khi Washington hứa gỡ bỏ lệnh trừng phạt trước.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngoai-truong-my-cung-tan-dac-phai-vien-sap-sang-trieu-tien-ban-phi-hat-nhan-hoa-323708.html