Ngoại trưởng Mỹ công du tới 7 quốc gia đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến công du 10 ngày tới Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar, với điểm đến đầu tiên là thủ đô Paris của Pháp.

Chuyến công du tới các quốc gia đồng minh trên được lên kế hoạch trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua và chính quyền của ông từ chối khởi động việc chuyển giao quyền lực cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng.

Không giống như nhiều chuyến thăm bận rộn khác, lịch trình chuyến công du lần này của ông Pompeo khá nhẹ nhàng. Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, sáng 16-11 (giờ Paris), Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố trước khi có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và hội kiến Tổng thống nước này Emmanuel Macron. Cả hai cuộc gặp đều không cho phép báo giới tham dự nhưng truyền thông Pháp đưa tin, sau cuộc hội đàm khoảng 45 phút với người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Pompeo chỉ trao đổi trong khoảng thời gian vài phút với Tổng thống Emmanuel Macron.

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới sân bay Paris-Le Bourget trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới sân bay Paris-Le Bourget trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp. Ảnh: AP

Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, tại cuộc gặp giữa ông Pompeo với Tổng thống Macron, hai bên đã thảo luận về “các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và các nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực”. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh xuyên Đại Tây Dương và sự thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hai bên cũng đề cập tới ý định của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq, về thỏa thuận hạt nhân Iran và chống biến đổi khí hậu.

Theo AP, quyết định rút thêm binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump chính thức ban hành trong tuần này. Truyền thông Mỹ ngày 16-11 tiết lộ, Lầu Năm Góc đã gửi thông báo yêu cầu các chỉ huy lực lượng Mỹ ở Afghanistan và Iraq bắt đầu lên kế hoạch giảm quân số mỗi nơi xuống còn 2.500 binh sĩ vào giữa tháng 1-2021. Hiện Mỹ có khoảng 4.500 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan và 3.000 binh sĩ tại Iraq.

Sau Pháp, ông Pompeo sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Giới phân tích nhận định, mối quan hệ của chính quyền Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt căng thẳng sau khi đồng minh NATO này mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Do vậy, chặng dừng chân của ông Pompeo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này sẽ không bao gồm các cuộc hội đàm với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả người đồng cấp Mevlut Cavusoglu. Cuộc gặp duy nhất trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ được ông Pompeo công bố là gặp Giáo trưởng Bartholomew I-lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Hy Lạp.

Sau khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên sau cựu Ngoại trưởng John Kerry đến thăm Gruzia, ông Pompeo sẽ đến Israel, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ đến thăm khu định cư Psagot ở Bờ Tây, trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm một trong những khu định cư của Israel. Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, ông Pompeo cũng sẽ đến cao nguyên Golan. Các quan chức Palestine đã phản đối kế hoạch thăm khu định cư Psagot của ông Pompeo, gọi đây là “tiền lệ nguy hiểm” khiến cho các khu định cư này được hợp pháp hóa.

Trong khuôn khổ chuyến công du 10 ngày, Ngoại trưởng Pompeo cũng thăm 3 nước đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh gồm: Saudi Arabia, UAE và Qatar. Theo ông Pompeo, trong chuyến thăm này, ông sẽ thảo luận với giới chức các nước chủ nhà về "những nỗ lực lịch sử" của Tổng thống Donald Trump để kiến tạo hòa bình và hợp tác trên khắp Trung Đông.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ngoai-truong-my-cong-du-toi-7-quoc-gia-dong-minh-644144